Xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2:

Chủ tọa phiên tòa thông báo giải quyết quyền lợi đối với trái chủ của 6 mã trái phiếu liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thứ bảy, 28/09/2024 08:05

Ngày 27-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

Thông báo số 3 về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng đối với 6 mã trái phiếu của các bị hại, đương sự trong vụ án.
Các bị hại trong vụ án (giai đoạn 2) tập trung đến khuôn viên TAND TP HCM để theo dõi phiên tòa.

Đặc biệt, trong sáng cùng ngày, Thẩm phán Nguyễn Thị Hà- Chủ tọa phiên tòa, đã ban hành Thông báo số 3 về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án. Theo đó, trong phạm vi vụ án này, liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, SET.H2025, SNW-2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra) phát hành.

Các bị hại liên quan đến 6 mã trái phiếu này nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh đến Tòa án thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh) gửi đến TAND TP Hồ Chí Minh (địa chỉ 131- Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1, TP Hồ Chí Minh). Thông báo số 3 cũng nêu rõ, các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Do đó, TAND TP Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu giải quyết của cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu trên.

Trở lại phiên xét xử ngày 27-9, HĐXX tiến hành xét hỏi làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Được biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, những người được bà Lan nhờ đứng tên và các bị cáo.

Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của bị cáo Lan; phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo khác trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD. Kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị cáo Lan, các bị cáo khác và các cá nhân được bị cáo Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn, công ty; kê biên 9 bất động sản của bị cáo Lan và các bị cáo tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Thông báo số 3 về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng đối với 6 mã trái phiếu của các bị hại, đương sự trong vụ án.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan và những bị cáo còn lại trong vụ án đề nghị HĐXX xem xét trả lại cho mình những đồ vật, tài liệu không liên quan tới vụ án. Về phần bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, tài sản bị thu giữ không nhiều, chỉ có bị thu giữ 3 sổ tiết kiệm của con gái, không rõ trị giá bao nhiêu và nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong đó, có 2 túi hiệu Hermes da cá sấu bạch tạng mà theo nữ bị cáo trị giá không đáng giá bao nhiêu… khoảng hơn chục tỷ đồng nên muốn HĐXX xem xét cho xin lại để làm kỷ niệm cho con cháu. Ngoài ra bị cáo Trương Mỹ Lan còn đề nghị những tài sản gì của bị cáo thì thu giữ, tài sản của người thân, trong đó em trai của bị cáo với số tiền "mấy chục tỷ do mẹ để lại" nên xin tòa tuyên gỡ phong tỏa trả lại. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn đề nghị tòa trả lại các máy tính xách tay lưu trữ nhiều hình ảnh, kỷ niệm của gia đình trong 50 năm và bộ nữ trang kim cương trị giá hàng chục carat do mẹ tặng để làm kỷ niệm.

Về đề nghị trên của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX cho biết trong hồ sơ ở giai đoạn 2 không thấy những tài sản này, nên đề nghị bị cáo hỏi lại phía gia đình, đồng thời tòa sẽ xem xét.


T.H